TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bãi biển Đan Mạch chuyển đỏ vì 1.400 con cá heo bị giết

VTV8Cập nhật 20:27 ngày 16/09/2021

VTV.vn - Chính quyền quần đảo Faroe, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, hôm 15/9 đã đối mặt với sự phản đối kịch liệt khi săn bắt hơn 1.400 con cá heo hông trắng chỉ trong một ngày.

Đây được coi là cuộc săn bắt lớn nhất từng ghi nhận tại quần đảo phía Bắc Đan Mạch. Tuy nhiên, theo người phát ngôn chính quyền, theo truyền thống, các hòn đảo Bắc Đại Tây Dương chỉ săn cá voi hoa tiêu chứ không phải cá heo. Thường sẽ có một vài con cá heo lẫn vào.

Mặc dù có khoảng 53% dân số trên đảo phản đối săn cá voi, hiện vẫn chưa có kế hoạch bãi bỏ tập tục này. Các nhà chức trách khẳng định đây là một cách săn bắn bền vững. Theo ước tính, có khoảng 100.000 con cá voi hoa tiêu ở vùng biển xung quanh quần đảo Faroe. Vào năm 2020, khoảng 600 con đã bị giết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!