TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản án cho kẻ chống phá Nhà nước

Đức Huy, Mai KhanhCập nhật 17:06 ngày 27/04/2022

VTV.vn - Một đối tượng vừa bị TAND tỉnh Lâm Đồng kết án tù vì tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam"

5 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù là mức án mà TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt đối tượng Đinh Văn Hải (48 tuổi) trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trong phiên xử sơ thẩm chiều ngày 26-4.

Theo cáo trạng, từ năm 2011, Đinh Văn Hải thường xuyên lên các trang mạng xã hội như "Facebook", "Safe Chat" để livestream, viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh tụ. Mặc dù được chính quyền địa phương, người thân trong gia đình giáo dục, cảm hóa nhưng Hải vẫn ngoan cố thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ ngày càng manh động.

Ngày 7-10-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Hải.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập được 13 video clip cùng nhiều bài viết được đăng trên trang Facebook cá nhân của Đinh Văn Hải. Các tài liệu này đã được Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng giám định và kết luận, các tài liệu được trưng cầu giám định có nội dung sai sự thật, bịa đặt nhằm xuyên tạc lịch sử, tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tại tòa, Hải thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Xét Hải là người tàn tật, cha Hải là người có công với đất nước, bị địch bắt tù đày, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Văn Hải 5 năm tù giam, 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.