TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đến

Vân Giang, Trung ThànhCập nhật 21:10 ngày 27/09/2023

VTV.vn - Thừa Thiên Huế hiện có khoảng hơn 1000 hộ dân sinh sống dọc các bờ biển có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa bão, vì vậy người dân cần nâng cao ý thức chấp hành lệnh di dời.

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương ở miền Trung bị ảnh hưởng lớn do thiên tai, đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra hàng năm vào mùa mưa bão. Chính vì vậy, người dân sống dọc các bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế luôn sống trong tình trạng lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Có những gia đình sống cạnh bờ biển muốn di chuyển vào khu vực an toàn hơn nhưng chưa có điều kiện nhưng cũng có nhiều gia đình vì kinh tế nên vẫn chủ quan trong việc di dời tránh bão.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có khoảng hơn 1 ngàn hộ dân sinh sống dọc các bờ biển có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa bão, tập trung chủ yếu tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền…Chính vì vậy tỉnh Thừa Thiên Huế ngay từ bây giờ đã có các phương án di dời dân khi địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp mạnh tay hơn đối với những gia đình không chấp hành quy định an toàn trước và trong mùa mưa bão.

Trước tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra hàng năm tại tỉnh Thừa Thiên Huế làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kinh tế của những địa phương sống dọc bờ biển, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai xây dựng các đê kè chống sạt lở tại một số đoạn xung yếu. Hy vọng, những công trình kè chống sạt lở này khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống dọc bờ biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.