TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bão số 9 có xu hướng dịch xuống phía Nam, dự báo đi vào Bình Thuận đến Bến Tre.

Thanh Vân, Nguyễn Hương, Đình Duy (Trung tâm Thời tiết và Cảnh báo thiên tai)Cập nhật 10:43 ngày 24/11/2018

Dự báo mới nhất về hướng đi của bão số 9.

VTV.vn - Lúc 7 giờ tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 100km, cách Phan Thiết khoảng 190km, cách Vũng Tàu khoảng 240km, cách Bến Tre 300km, cường độ bão vẫn giữ cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo trong ngày hôm nay bão đi vào vùng biển Bình Thuận đến Bến Tre, đến 19 giờ bão vẫn trong giai đoạn mạnh, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Sau đó bão đi vào đất liền từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8 rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Đông. Do kết hợp với không khí lạnh, vùng biển Quảng Ngãi đến Phú Yên gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu gồm cả huyện đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Trên đất liền, Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều và đêm nay có mưa rất to, 200-250mm kèm giông, lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng. Cũng t

Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh cũng gây mưa lớn diện rộng từ nay đến 26/11, từ chiều nay trên đất liền Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng ven biển Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Vùng ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sâu trong đất liền Đông Nam Bộ gió giật mạnh cấp 6-7, nguy cơ xảy ra giông mạnh, lốc xoáy trên toàn Nam Bộ trong chiều nay. 

Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mưa rất to (300-400mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Theo đó sẽ xuất hiện lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ trong đó các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận từ BĐ2- trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!