TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bảo vệ môi trường từ tái chế rác thải trong trường học

Hoàng Thư, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 14:15 ngày 17/01/2018

VTV.vn - Tìm cách tái chế, sử dụng rác thải để giúp học sinh tự học cách bảo vệ môi trường trong học đường - mô hình học ngoại khóa này đang thu hút nhiều học sinh ở Phú Yên.

Xuất phát từ suy nghĩ làm thế nào để giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường ngay tại nhà trường, thầy giáo Trần Thế Công – Hiệu phó trường THPT Nguyễn Huệ (Phú Yên) đã vận động các nguồn quỹ đầu tư hơn 20 thùng nhựa, phân loại rác thải trong khuôn viên nhà trường. Hai năm nay, bằng việc thu gom và bán phế liệu, nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ thêm sách vở quần áo để tiếp tục tới trường. 

Không chỉ giúp đỡ học sinh khó khăn, từ rác thải, một mô hình học ngoại khóa đã được học sinh nhà trường tạo nên. Cột mốc chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa được làm ra từ trăm chiếc chai nhựa đã qua sử dụng cùng một số giấy vụn và bìa các-tông là một trong nhiều sản phẩm của các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Huệ. Để làm được mô hình cột mốc chủ quyền, ngoài việc tìm vật liệu phù hợp, các bạn còn phải tìm cách xử lý các vật liệu này để đảm bảo mô hình có thể sử dụng vào những tiết học ngoại khóa.

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề không chỉ của riêng một vùng nào, mà ở khắp nơi, cả nông thôn, thành thị, miền núi, miền biển, cả các nguồn nước và không khí… Thế nhưng, khi giáo dục bảo vệ môi trường chưa thể là một môn học thì việc giúp học sinh tự hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm, hành động nhỏ nhất không chỉ giúp các em thấy được trách nhiệm của mình đối với môi trường mà còn là biện pháp giáo dục mang tính bền vững.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.