TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bấp bênh cây sắn

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 16:38 ngày 09/05/2022

VTV.vn - Thời tiết thất thường, chi phí tăng cao khiến nông dân Tây Nguyên gặp nhiều bấp bênh với cây sắn, loại cây trồng chủ lực của vùng.

Cả nước hiện có diện tích trồng sắn trên 500 ngàn hecta. Trong đó, vùng Tây Nguyên dẫn đầu với hơn 170 ngàn hecta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng hạn, dịch bệnh khảm lá, cộng với chi phí vật tư phân bón tăng cao nhưng giá sắn lại giảm... đã khiến cho đồng bào vùng sâu Tây Nguyên gặp không ít khó khăn trong duy trì trồng loại cây chủ lực này. Ghi nhận của phóng viên VTV8 tại Gia Lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!