TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bắt đối tượng đầu tiên trong vụ phá rừng Tiên Lãnh, Quảng Nam

Đỗ Vinh, Lê HuyCập nhật 16:48 ngày 26/09/2017

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam đi khảo sát hiện trường vụ phá rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.

VTV.vn - Thông tin từ UBND huyện Tiên Phước, chiều qua (26/9), sau khi củng cố hồ sơ, công an huyện đã bắt ông Phùng Văn Bảy – nghi can đầu tiên trong vụ phá rừng xã Tiên Lãnh.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Phùng Văn Bảy khai nhận đã thuê 7 người là đồng bào dân tộc Ca Dong thuộc huyện Bắc Trà My phá nhiều ha rừng tại khu vực Dội Lớn, khoảnh 5, tiểu khu 556 để trồng keo. Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, công an tỉnh đang hỗ trợ công an huyện Tiên Phước điều tra vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này. Nếu xét thấy cần thiết, có thể chuyển hồ sơ về công an tỉnh để điều tra toàn diện. Và hiện nay, cơ quan công an huyện Tiên Phước tiếp tục mở rộng điều tra để tìm những đối tượng khác đứng đằng sau trong vụ phá hơn 120 ha rừng phòng hộ thuộc xã Tiên Lãnh.

Hiện tại, Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và chính quyền địa phương đang tiến hành đo đạc toàn bộ diện tích rừng bị phá. Lãnh đạo huyện Tiên Phước cho biết sẽ xử lý mạnh tay lãnh đạo xã Tiên Lãnh vì đã để xảy ra mất rừng.

Trước  đó, VTV8 và một số cơ quan báo chí đã phản ánh về vụ phá rừng đầu nguồn sông Tranh thuộc rừng phòng hộ xã Tiên Phước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 31/10 tới đây.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.