TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo an toàn phục vụ khám chữa bệnh

Đỗ Vinh, Phương Đông (VTV8)Cập nhật 09:09 ngày 02/09/2020

VTV.vn - Sau khi được dỡ bỏ phong tỏa, hiện nay Bệnh viện Đà Nẵng đã từng bước đón nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh với yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đến thời điểm này đã tròn một tuần Bệnh viện Đà Nẵng được dỡ bỏ phong tỏa. Với quy mô có thể thu dung điều trị hơn 2.000 bệnh nhân, việc đưa bệnh viện lớn nhất miền Trung vào vận hành bình thường sẽ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân khu vực. Hiện nay, bệnh viện Đà Nẵng từng bước đón nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh với yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng với việc giám sát chặt chẽ bệnh nhân đến cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng luôn đặt trong tình trạng đảm bảo an toàn cao nhất. Tất cả nhân viên vào bệnh viện phải được kiểm tra y tế nghiêm ngặt và thường xuyên được xét nghiệm Covid-19.

Lộ trình tái khởi động hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng được phân chia làm 4 giai đoạn. Hiện nay bệnh viện đang ở cuối giai đoạn 2. Trong 2 tuần nữa, bệnh viện sẽ chuyển sang giai đoạn 3, từng bước mở các bàn khám chuyên khoa. Giai đoạn 4, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp nhận nội trú và thực hiện các ca mổ phiên, mổ chương trình. Tuy nhiên, phải mất nhiều tuần nữa mới chuyển sang giai đoạn này. Khi bệnh viện hoạt động trở lại, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy trong thời gian đến, Bệnh viện Đà Nẵng luôn ở trong trạng thái phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 ở cấp độ cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Trị đối thoại với dân tháo gỡ mặt bằng cao tốc

VTV.vn-Còn 3 ngày là đến hạn cuối bàn giao mặt bằng cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đi từng nhà đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng.