TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: "Sớm công khai kết quả về dự án Đa Phước và Sơn Trà"

Văn Đức, Trần Thành (VTV8)Cập nhật 11:39 ngày 13/12/2017

VTV.vn - Nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, trong hai ngày 12 và 13/12, đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 1 số quận, huyện.

Nhiều vấn đề nóng, bức xúc của đất nước và địa phương tiếp tục đưa ra tại đợt tiếp xúc cử tri lần này của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa - cũng là Đại biểu Quốc hội vừa được bổ sung về đơn vị TP. Đà Nẵng đã đăng đàn trả lời nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm.

Bên cạnh các đề xuất kiến nghị về chế độ chính sách, các bất cập liên quan đến 1 số công trình dân sinh ở các địa phương, trong đợt tiếp xúc cử tri lần này, cử tri mang đến nhiều câu hỏi nóng cho các vị đại biểu Quốc hội như tiến độ xử lý các vấn đề của Sơn Trà, dự án lấn biển Đa Phước chưa được công khai cho dân biết; các vấn đề nóng như đại án tham nhũng, cán bộ thoái hóa trong Đảng; những bất cập, tồn tại của các dự án BOT đang gây phiền phức cho người dân.... Hàng loạt những vấn đề bức xúc như an ninh trật tự, tình hình tội phạm phức tạp song việc xử lý của ngành chức năng chưa kịp thời, công tác giám sát của Quốc hội và cơ quan chức năng của Đảng vẫn chưa phát huy trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sớm công khai kết quả về dự án Đa Phước và Sơn Trà - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay (13/12) tại đơn vị quận Hải Châu, Đại biểu Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: Sau nhiều vụ việc đáng buồn của Đà Nẵng, đây là lúc toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng chung sức chung lòng, đoàn kết nhất trí xây dựng TP. Đà Nẵng tiếp tục phát triển bền vững. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trên tinh thần cầu thị, minh bạch, sẵn sàng lắng nghe dân, lãnh đạo TP. Đà Nẵng phối hợp các ban ngành của Trung ương để sớm công khai các kết quả về dự án Đa Phước và Sơn Trà trước dân. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng cũng tiến hành cẩn trọng hơn nhằm đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng và kêu gọi nhân dân giám sát đối với các dự án đầu tư tại địa phương. Để xốc lại đà phát triển của Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tham khảo các ý kiến của dân để nghiên cứu cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế văn hóa, chính trị của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.