TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Biến chủng Sars-CoV-2 ở Nam Phi có thể kháng vaccine

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 09:21 ngày 07/01/2021

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa các loại vaccine.

Giáo sư y khoa John Bell tại Đại học Oxford nhấn mạnh biến thể ở Nam Phi rất đáng lo ngại và thậm chí còn có thể gây ra nhiều nguy cơ hơn biến thể được phát hiện tại Anh.

Theo nhà khoa học này, các loại vaccine hiện nay có hiệu quả trong chống lại biến thể SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh khắp Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, biến thế SARS-CoV-2 ở Nam Phi (hiện cũng đã xuất hiện ở hai địa điểm tại Vương quốc Anh) thực sự đã biến đổi đáng kể về cấu trúc protein.

Các nhà khoa học Anh cũng cho rằng, nếu vaccine phòng COVID-19 hiện nay không hoạt động hiệu quả đối với biến thể tại Nam Phi, thì có thể phải mất một tháng hoặc 6 tuần để giới khoa học thế giới tìm ra loại vaccine mới.

Tại Nam Phi, hơn 300 trường hợp nhiễm biến thể mới đã được ghi nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !