TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Thuận: 500 thanh niên ra quân làm sạch bãi biển

TTXVNCập nhật 15:21 ngày 03/06/2018

Sự kiện nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6 và Tuần lễ biển, đảo Việt Nam năm 2018. (Ảnh: Quân Đội Nhân Dân)

VTV.vn - Sáng 3/6, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè" và hưởng ứng "Chiến dịch hãy làm sạch biển".

Tại lễ ra quân, tỉnh Đoàn đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất 500 nghìn đồng và trao tặng 20 suất quà cùng 100 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình ngư dân ở phường Hưng Long và Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè còn trao tặng kinh phí xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh, xây dựng một ngôi nhà nhân ái và một ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng kinh phí 110 triệu đồng.

Chị Lê Thị Bích Liên, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Thuận cho biết: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 bắt đầu từ 1/6 đến 31/8. Với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị", Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gồm nhiều hoạt động được tổ chức rộng khắp tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là một chương trình- bốn chiến dịch gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Địa bàn hoạt động của Chiến dịch tình nguyên hè lần này được tập trung ở các xã khó khăn, các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018, các xã bãi ngang, ven biển…

Sau lễ ra quân là chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch hãy làm sạch biển". 500 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân đã quét dọn, thu rom rác thải gần 2km bãi biển khu vực biển Đồi Dương- Thương Chánh, thành phố Phan Thiết và ra quân xóa biển quảng cáo, tờ rơi trên các cột điện các tuyến đường chính trong thành phố Phan Thiết. Ngoài ra, chiến dịch còn tổ chức diễu hành tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của biển đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống con người và cùng chung tay hành động bảo vệ tài nguyên biển, môi trường biển bằng các hoạt động cụ thể và nhỏ nhất.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển, đảo Việt Nam năm 2018, sáng 3/6, tất cả các huyện, thị Đoàn trong tỉnh đều đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" với các việc làm cụ thể như: chăm sóc và bảo vệ cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn, tổ chức dọn vệ sinh và xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trương, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương…