TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bỏ cọc sau khi tham gia đấu giá đất - hậu quả từ việc đầu tư lướt sóng

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 16:30 ngày 11/08/2018

VTV.vn - Sau khi kết thúc phiên đấu giá đất, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan, thế nhưng cho đến lúc này nhiều người lại bỏ tiền cọc. Nguyên nhân do đâu?

Tháng 5 vừa qua, tại 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định, có 2 cuộc đấu giá đất có số lượng người tham rất đông. Số người tham gia đấu giá tại huyện Diên Khánh, Khánh Hoà lên đến hơn 1.000 người, còn tại Phú Yên là hơn 2.000 người. Con số này đủ cho thấy sự bất thường, bởi trước đây, chưa có cuộc đấu giá nào có người tham gia đông như vậy và cũng chưa bao giờ giá đất được đẩy lên cao gấp 4 đến 5 lần so với giá khởi điểm. 

27 lô đất xã Diên Sơn (Diên Khánh, Khánh Hoà) nằm trên khu vực hẻo lánh hạ tầng chưa hoàn thiện nhưng qua đấu giá, đất ở đây được đẩy lên rất cao. Có lô ở trên diện tích này, giá khởi điểm chỉ gần 250 triệu đồng, nhưng giá chốt bán lên đến 1,2 tỷ đồng. Người dân ở đây không bao giờ nghĩ đất ở vùng hẻo lánh của xã này lại có giá cao đến vậy nên khi nghe tin nhiều người bỏ tiền cọc khiến họ không mấy bất ngờ.

Bỏ cọc sau khi trúng đấu giá đất là tình trạng xảy ra tại huyện Diên Khánh. Theo dự kiến ban đầu, 46 lô đất đấu giá trong ngày 28/5 có giá khởi điểm chỉ hơn 6,4 tỷ song qua đấu giá, tổng giá trị đất được đẩy giá lên có số hơn 30 tỷ. Theo quy định, đến ngày 20/7 vừa qua, những người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đợt 1, đợt 2 là đến 20/9 nộp 50% số tiền còn lại, nhưng đến nay, số người thực hiện nghĩa vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Số tiền tăng chênh lệch so với giá khởi điểm lên đến gần 24 tỷ đồng, UBND huyện Diên Khánh  kỳ vọng sẽ thu lợi về cho ngân sách thế nhưng bây giờ, huyện sẽ phải tiến hành đấu giá lần nữa.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.