TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bộ hài cốt hơn 7000 năm tuổi hé lộ về hoạt động di cư

VTV8Cập nhật 16:12 ngày 13/10/2021

VTV.vn - Các dấu vết di truyền thu thập được trên hài cốt của một thiếu nữ qua đời cách đây hơn 7.000 năm đã hé lộ manh mối về hoạt động di cư sớm của loài người.

Đây là manh mối đầu tiên về sự pha trộn giữa người cổ đại ở Indonesia và những người đến từ Siberia xa xôi có thể diễn ra sớm hơn nhiều so với các suy luận trước đây.

Bộ hài cốt này được xác định là của một thiếu nữ khoảng 17 - 18 tuổi, được chôn cất trong một hang động đá vôi tại tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, cách đây hơn 7.000 năm.

Phân tích các mẫu vật liệu di truyền trong cơ thể của "Besse" - là tên mà các khoa học đặt cho hài cốt thiếu nữ này cho thấy cô có một phần nguồn gốc từ người cổ đại Denisova mà di cốt được phát hiện lần đầu ở Siberia.

Trước đây, giới khoa học cho rằng các chủng người Bắc Á như người Denisova chỉ xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á khoảng 3.500 năm trước. Nhưng kết quả phân tích ADN của bộ hài cốt trên đã làm thay đổi lý thuyết về hoạt động di cư sớm của loài người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!