TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Buôn lậu qua biên giới và nội địa diễn biến phức tạp

Phú Thạnh, Hồ Chiến, Phùng Hiệp, Trọng HoàngCập nhật 21:04 ngày 20/12/2021

VTV.vn - Những ngày qua, lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Trung bộ đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu trên tuyến biên giới và nội địa.

Trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị giáp với nước bạn Lào, dọc theo sông Sê Pôn, nhiều hàng rào cứng với chiều cao từ 2 đến 3m đã được dựng lên hòng che khuất tầm quan sát của lực lượng chức năng. Cùng với các tuyến đường tiểu ngạch, nguồn hàng lậu từ bên kia biên giới được vận chuyển vào nội địa trên con sông này.

Còn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và trên tuyến Quốc lộ 9, hành vi vận chuyển hàng lậu cũng diễn ra rất phức tạp, nóng bỏng. Khi bị phát hiện, các đối tượng buôn lậu rất liều lĩnh, manh động chống lại sự tuy đuổi của lực lượng chức năng.

Bằng nhiều phương thức thủ đoạn như cho người theo dõi lực lượng chức năng, dùng xe hạ tải  thay nhau dò đường, thấy lực lượng chức năng, sẵn sàng quay đầu xe bỏ chạy. Đây là những thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu trên tuyến Quốc lộ 9 và trên biên giới ở Quảng Trị.

Từ đầu tháng 9 đến nay, lực lượng Công an, Hải quan và Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ gần 120 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa gần 12 tỷ đồng, khởi tố 3 vụ buôn lậu gỗ quí hiếm.

Cùng với các nguồn hàng khác, tình trạng vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu cũng đang nóng lên, tạo nên mối hiểm nguy cho mọi người, nhất là trong dịp lễ Tết.

Tại tỉnh Quảng Bình, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ từ biên giới tuồn về xuôi để tiêu thụ với số lượng hàng trăm kilogram.

So với các địa phương khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, hành vi vận chuyển hàng lậu qua biên giới ở tỉnh Thừa Thiên Huế ít nóng bỏng hơn nhưng tình trạng vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại ở nội địa vẫn diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ gồm 284 kiện hàng hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng các loại như sữa tắm, kem dưỡng, son môi, tinh chất nước hoa, vitamin E trị giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, trên tuyến Quốc lộ 1, lực lượng công an thành phố Huế đã phối hợp với Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu, thu giữ hơn 10 ngàn sản phẩm các loại như mỹ phẩm, giày dép, áo quần, laptop, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.