TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Các nước giàu sở hữu lượng vắc-xin ngừa COVID-19 nhiều gấp 110 lần các nước nghèo

VTV8Cập nhật 21:06 ngày 12/06/2021

VTV.vn - Hiện đã có hơn 2 tỷ liều vắc-xin ngừa COVID-19 được tiêm cho người dân nhưng một bất cập đã lộ ra là độ phủ vắc-xin không đồng đều giữa các châu lục.

Bản đồ mô tả độ phủ của vắc-xin ngừa COVID-19 trên thế giới cho thấy sự phân bổ không đều giữa các châu lục. Châu Âu và Bắc Mỹ, những khu vực triển khai tiêm tích cực, cũng là 2 trong những nơi chủ động nhất về nguồn cung vắc-xin. Tại châu Á, châu Phi và nhiều nước Trung Đông, kể cả những nước điều kiện kinh tế tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, nhìn chung tình hình tiêm đều chậm.

Mới chỉ 0,3% trong số các liều vắc-xin được tiêm trên thế giới là ở 29 nước nghèo nhất, nơi chiếm 9% dân số toàn cầu. Hay ở Đông Nam Á, với hầu hết các nước, tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Khoảng 3,7% dân số Malaysia đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin, con số này ở Thái Lan là 2,1%.

Đã 6 tháng kể từ khi có những mũi vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên, nhưng đến nay nguồn cung vắc-xin vẫn có hạn và lợi thế đang thuộc về những nước chủ động hơn với nguồn cung. Hiện những nước có thu nhập cao chiếm gần 44% số liều vắc-xin đã tiêm trên thế giới. Còn với các nước thu nhập thấp, mới chỉ 0,4%.

Thế giới cần hơn 10 tỷ liều để tiêm chủng cho 70% dân số, ngưỡng được cho là cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng và chặn đứng đại dịch. Thế giới chỉ an toàn khi tất cả đều an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.