TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Campuchia: Cấm lãnh đạo cấp cao có quốc tịch nước ngoài

VTV8Cập nhật 20:31 ngày 03/11/2021

VTV.vn - Hôm qua (2/11), Thượng viện Campuchia đã thông qua luật cấm 4 vị trí lãnh đạo cao cấp của nước này không được phép có quốc tịch nước ngoài.

4 vị trí lãnh đạo gồm chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp không được có quốc tịch nước ngoài, chỉ được phép có duy nhất 1 quốc tịch Khmer. Theo Thủ tướng Campuhia Hun Sen, mục đích của việc sửa đổi hiến pháp này là nhằm đảm bảo an toàn cho quốc gia, tránh sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước.

Sau khi được Thượng viện thông qua, Hiến pháp sửa đổi này sẽ được chuyển sang Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi đệ trình lên Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni phê chuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!