TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đón chuyến bay đến từ Băng Cốc-Thái Lan

Vĩnh Lộc, Nam TrungCập nhật 16:05 ngày 22/10/2022

VTV.vn- Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, hãng hàng không Thai Vietjet vừa chào đón hành khách và đoàn khảo sát Thái Lan từ Băng Cốc đến Thừa Thiên Huế.

Chiều 21/10, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, hãng hàng không Thai Vietjet đã tổ chức đón chào các hành khách và đoàn khảo sát Thái Lan theo chuyến bay thẳng thuê nguyên chuyến (charter) từ Băng Cốc đến Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian 4 ngày 3 đêm, đoàn du khách Thái Lan trên chuyến bay charter này sẽ thăm và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ, du lịch truyền thống đặc trưng và một số sản phẩm mới tại Huế. Trong đó, Đoàn khảo sát du lịch và truyền thông từ Thái Lan gồm đại diện Tổng cục Du lịch, Hội Lữ hành Thái Lan, Hiệp hội Ẩm thực và Du lịch Thái Lan, và một số hãng lữ hành lớn tại Thái Lan sẽ đi khảo sát các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch tại Huế. Đặc biệt, nhóm truyền thông gồm đại diện một số báo, tạp chí và kênh truyền hình du lịch của Thái Lan cũng tham gia đoàn khảo sát này nhằm kết nối, hỗ trợ ngành du lịch đưa thông tin, hình ảnh di sản, điểm đến du lịch đặc trưng, các sản phầm du lịch mới và ẩm thực của Thừa Thiên Huế đến công chúng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch của Thái Lan.

Qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa các bên và thúc đẩy hình thành tuyến bay thường xuyên giữa Thừa Thiên Huế và Băng Cốc. Trước mắt, xúc tiến mở lại đường bay thẳng thuê nguyên chuyến (charter) nối các trung tâm du lịch của Thái Lan với tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng lượng khách du lịch từ các địa phương của Thái Lan đến Thừa Thiên Huế và ngược lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.