TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo cho vay tài chính sinh viên

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 16:12 ngày 25/01/2018

VTV.vn - Thời gian gần đây, xung quanh các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang nở rộ dịch vụ “tài chính sinh viên”. Dịch vụ này có đáng tin cậy?

Tiếp cận được một sinh viên khá rành về những tờ quảng cáo tài chính sinh viên, phóng viên VTV mới biết đây thực chất là một hình thức cho vay nặng lãi bởi theo Điều 468 Bộ Luật Dân sự hiện hành, quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm.

Một số sinh viên cho biết, ngoài dán dán quảng cáo, phát tờ rơi giới thiệu "hỗ trợ tài chính", hàng ngày còn có những đối tượng lân la quán xá chào mời sinh viên vay tiền. Để dụ dỗ sinh viên vay tiền, ngoài cách nhận cầm tài sản, cho vay tín chấp…, dịch vụ tài chính sinh viên còn có chiêu cho sinh viên vay tiền mua điện thoại di động trả góp, làm giùm bảng lương…

Có không ít sinh sinh viên bị vướng vào tình trạng không trả nổi lãi suất. Không chịu được áp lực bị đe dọa, nhiều sinh viên đã bỏ học giữa chừng để trốn nợ. Ngành chức năng rất khó can thiệp bởi khi sinh viên vay tiền các dịch vụ này chỉ thỏa thuận miệng theo hình thức vay tín chấp, không có hợp đồng cụ thể, không đưa ra được giấy tờ chứng minh về việc vay lãi suất cắt cổ.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.