TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi

Tường VyCập nhật 10:13 ngày 29/04/2022

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi ở trẻ em, trong bối cảnh nhiều hoạt động gián đoạn do dịch COVID-19 và người di cư.

Trong vòng 1 năm (tính từ tháng 4 năm ngoái đến nay), thế giới đã ghi nhận 21 đợt bùng phát lớn bệnh sởi trên toàn thế giới. Các nước chứng kiến dịch sởi bùng phát mạnh nhất trong 12 tháng qua gồm: Somalia, Yemen, Nigeria, Afghanistan và Ethiopia.

Cũng theo thống kê, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, thế giới đã ghi nhận hơn 17.300 ca sởi, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ bao phủ vaccine thấp là nguyên nhân chính khiến dịch sởi bùng phát.

Lâu nay, giới khoa học vẫn khuyến cáo để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh sởi, cần đạt tỷ lệ bao phủ 2 liều vaccine ở mức ít nhất 95%. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến việc tiêm mũi 2 tại nhiều nước bị đình trệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.