TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh báo ô nhiễm tiếng ồn gia tăng ở châu Âu

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 11:22 ngày 30/10/2018

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo báo cáo mới đây của WHO, người dân châu Âu hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm tiếng ồn, trong đó nguồn gây ô nhiễm chính là ngành giao thông đường bộ.

Theo thống kê, có khoảng 100 triệu người tại châu Âu bị phơi nhiễm tiếng ồn từ giao thông đường bộ trên 55 dB, trong số đó, có 32 triệu người phải chịu mức độ ồn rất cao, trên 65 dB. Đường sắt là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn thứ 2 với 19 triệu người phải tiếp xúc với cường độ tiếng ồn trên mức cho phép. Tiếng ồn từ máy bay là nguồn gây ô nhiễm thứ 3 với hơn 4,1 triệu người xung quanh các sân bay bị ảnh hưởng; tiếp theo là tiếng ồn công nghiệp trong khu vực đô thị với khoảng 1 triệu người. 

Cũng theo WHO, tiếng ồn từ giao thông đường bộ là tác nhân gây căng thẳng nghiêm trọng lớn thứ hai ở châu Âu, chỉ đứng sau ô nhiễm không khí, từ đó dẫn đến các bệnh về tim mạch, suy giảm nhận thức, rối loạn giấc ngủ, cao huyết áp và gây tử vong sớm.

Đền bù do ô nhiễm tiếng ồn tại căn cứ không quân Mỹ ở Nhật Bản Đền bù do ô nhiễm tiếng ồn tại căn cứ không quân Mỹ ở Nhật Bản

VTV.vn - Người dân sống gần căn cứ không quân Mỹ Kadena tại tỉnh Okinawa (Nhật Bản) được đền bù khoảng 30 tỷ Yen (tương đương 267 triệu USD) trong vụ kiện ô nhiễm tiếng ồn tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.