TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh giác người nước ngoài thực hiện thủ đoạn lừa đổi tiền để trộm cắp tài sản

THAN Quảng NgãiCập nhật 13:35 ngày 23/03/2018

VTV.vn - Tại Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ trộm cắp do người nước ngoài giả vờ mua hàng, trả tiền mệnh giá cao để người bán phải trả lại tiền thừa rồi lợi dụng sơ hở để trộm tài sản.

Ngày 11/3, lợi dụng cửa hàng xăng dầu Chợ Đình của Công ty TNHH Minh Thành (ở đội 5, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vừa mới khánh thành chưa đặt camera quan sát, 2 đối tượng người nước ngoài đến đã thực hiện hành vi đổi tiền và trong tíc tắc lấy 23 triệu đồng của vợ chồng bà Phạm Thị Trú là chủ cửa hàng xăng dầu. Cùng thời gian này tại một số cửa hàng buôn bán trên địa bàn Quảng Ngãi, nhiều người dân cũng bị đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi đổi tiền để lợi dụng sơ hở trộm tài sản.

Các đối tượng thường nhằm vào cửa hàng tư nhân, cửa hàng bán lẻ, các cây xăng,… rồi giả vờ mua các loại hàng hóa giá trị thấp và dùng tiền với mệnh giá cao hoặc ngoại tệ (đô la Mỹ) để thanh toán. Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, mất cảnh giác, đối tượng tráo, rút tiền khi người bán hàng trả lại tiền thừa hoặc đổi tiền cho đối tượng.

Mỗi người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn, hoặc là nạn nhân của thủ đoạn trên cần khẩn trương báo cơ quan Công an gần nhất để kịp thời bắt giữ đối tượng. Trường hợp nhận đổi tiền cho người nước ngoài nên chú ý ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng, đặc điểm phương tiện đi lại của đối tượng. Kiểm tra và nhận tiền hoặc tài sản có giá trị ngang giá trước khi chuyền tiền đổi cho đối tượng. Khi thực hiện việc đổi tiền, trả lại tiền có mệnh giá lớn thì nên nhờ từ 1-2 người khác chứng kiến, giám sát việc đổi tiền.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.