TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Quan trọng không phải số nợ công, mà là hiệu quả dùng tiền vay"

Trần Long (VTV8)Cập nhật 13:18 ngày 16/11/2017

VTV.vn - Vấn đề nóng nhất mà Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp trong phiên chất vấn sáng nay (16/11) là con số hơn 3 triệu tỷ đồng nợ công tính đến cuối năm 2017.

Hôm nay (16/11), Quốc hội bước vào phiên được coi là sôi động nhất của kỳ họp: phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mở màn phiên chất vấn của Quốc hội hôm nay (16/11) là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Vấn đề nóng nhất mà Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp là con số hơn 3 triệu tỷ đồng nợ công tính đến cuối năm 2017. Trung bình mỗi người dân Việt đang gánh 30 triệu đồng nợ công. Dự báo đến năm 2020, nợ công sẽ là 4,2 triệu tỉ đồng. Ngay đầu giờ đã có 48 đại biểu quốc hội đăng ký chất vấn, cho thấy sức nóng của những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. 

Nhiều ý kiến ghi nhận Bộ trưởng đã nắm tương đối chắc các vấn đề được chất vấn, trả lời khá chi tiết. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi Bộ trưởng trả lời hơi dài nên mất khá nhiều thời gian, vì thế mà trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng mới chỉ trả lời chất vấn được 5 đại biểu. Trong khi ngay từ đầu giờ đã có 48 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng. Chiều nay (16/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 về việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý; hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trong chiều nay và đầu giờ sáng mai (17/11).

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.