TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chạy biển

Đỗ Vinh, Trần HuyCập nhật 10:20 ngày 31/03/2023

VTV.vn - Kè chỗ này, biển xâm thực chỗ khác, chẳng khác gì cuộc rượt đuổi giữa con người và sóng biển. Trong khi chờ những giải pháp, người dân luôn nơm nớp với nỗi lo "chạy biển".

Duyên hải miền Trung có đường bờ biển dài gần 2.000 km, được ví là mặt tiền, có lợi thế rất lớn về phát triển kinh tế, nhất là du lịch. Tuy nhiên, những năm gần đây, miền Trung đối mặt với hình thái thiên tai mới đó là sạt lở bờ biển. Làng chài có nguy cơ biến mất. Bãi biển bị biến dạng. Để cứu các bãi biển, chính quyền các địa phương chạy đôn chạy đáo để chống lại sự xâm thực của biển. Còn với những ngư dân, ngay lúc này, dù giữa mùa nắng ráo, họ cũng đã bỏ nhà, chạy biển để lánh nạn.

Hiện hơn 3.200 km bờ biển của 28 tỉnh, thành cả nước đang đối mặt với tình trạng sạt lở gia tăng. Riêng 120 km bờ biển Quảng Nam thì có đến hàng chục km bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia thủy lợi đã khuyến cáo, trong bối cảnh khí hậu diễn biến bất thường, diện tích rừng phòng hộ ven biển suy giảm, việc xây dựng quá nhiều công trình sát hành lang biển sẽ gia tăng sự xâm thực...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).