TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chỉ huy tàu USS Carl Vinson: "Kỹ sư đóng tàu Việt Nam đủ khả năng hợp tác với chuyên gia Hoa Kỳ"

Đỗ Vinh, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 20:50 ngày 06/03/2018

VTV.vn - Trong chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson, trao đổi về kinh nghiệm cứu nạn cứu hộ, hợp tác để đóng tàu, phát triển hậu cần là nội dung quan trọng.

Trong những năm gần đây, Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nhiều nước có ngành công nghiệp đóng tàu phát triển trên thế giới để xây dựng xây dựng năng lực đóng tàu riêng cho mình và đã có những thành công rất ấn tượng. Chỉ huy kỹ thuật tàu sân bay USS Carl Vinson cùng đoàn thủy thủ của Hoa Kỳ đánh giá cao trình độ kỹ thuật đóng tàu khá tiên tiến của các nhà máy đóng tàu Việt Nam hiện nay. Theo chỉ huy tàu sân bay Hoa Kỳ, các kỹ sư đóng tàu Việt Nam đủ khả năng hợp tác với các chuyên gia Hoa Kỳ trên lĩnh vực này.

"Chúng tôi đã đi thăm quan rất chi tiết các con tàu mà các bạn đóng. Nhiều con tàu đóng theo tiêu chuẩn châu Âu nhưng chỉ đóng trong vòng 12 tháng là hoàn thành. Ngay lúc này đây, tôi đang nghĩ đến việc hợp tác chuyên môn về kỹ thuật đóng tàu và các dịch vụ hậu cần giữa 2 nước chúng ta", Chỉ huy kỹ thuật Ryan McCrllis Cheng - Tàu sân bay USS Carl Vinson,  Hải quân Hoa Kỳ cho biết.

Thời gian vừa qua, nhiều nhà máy đóng tàu Việt Nam đã hợp tác và chuyển giao công nghệ đóng tàu của Hà Lan và Đức. Ngay như nhà máy đóng tàu Sông Thu (Đà Nẵng) cũng đã đóng và xuất khẩu được hơn 60 tàu chiến và tàu hậu cần cho các đối tác lớn trên thế giới. Trong chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm này sẽ mở ra cơ hội hợp tác với đối tác có trình độ công nghệ cao như Hoa Kỳ.

Trong những năm gần đây, tàu chiến của nhiều nước trên thế giới liên tục đến thăm hữu nghị Việt Nam. Chuyến thăm Đà Nẵng của nhóm tàu sân bay Hòa Kỳ lần này còn thể hiện khả năng đáp ứng dịch vụ hậu cần khá tốt cho các đoàn tàu có trọng tải lớn. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hợp tác đóng tàu, nâng cao năng lực đảm bảo hậu cần cũng là mục tiêu hướng đến trong hợp tác toàn diện.