TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cô gái bị Down và người mẫu không tay tại Tuần lễ thời trang New York

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 09:49 ngày 24/05/2018

VTV.vn - Tại một Tuần lễ thời trang New York danh giá, hai người mẫu khuyết tật là Madeline Stuart, Rebekah Marine đã làm rúng động làng mốt với màn trình diễn catwalk đầy cảm xúc.

Tự tin sải bước trên sàn catwalk trong tuần lễ thời trang New York là người mẫu Rebekah Marine, sống ở bang New Jersey (Mỹ). Sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, nhưng Marine không cho rằng việc mình xuất hiện trên sàn catwalk là điều không thể. Thậm chí, cô còn biết biến điểm yếu của mình thành điểm khác biệt trong hằng hà sa số người mẫu của thế giới thời trang. Rebekah Marine đã trở thành một trong những tấm gương điển hình cho sự cố gắng vượt qua mặc cảm khuyết tật, vươn lên theo đuổi mơ ước khiến nhiều người nể phục.

Ngành công nghiệp thời trang vốn luôn bị mặc định rất khắt khe trong việc đánh giá về cái đẹp. Không ít siêu mẫu trên thế giới cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực bởi yêu cầu hoàn hảo ấy. Tuy vậy, những cô gái khuyết tật như Madeline Stuart hay Rebekah Marine đã đi ngược lại với định kiến đó. Cho dù không sở hữu cơ thể "hoàn hảo", nhưng các cô gái này vẫn trở thành những người mẫu có chỗ đứng nhất định trong làng thời trang thế giới, thậm chí họ còn góp phần làm thay đổi bộ mặt ngành thời trang thế giới.

Với Madeline Stuart - cô gái mắc hội chứng Down và Rebekah Marine - người mẫu có cánh tay giả, khuyết tật trên cơ thể không tạo nên số phận của một ai đó. "Tôi không hoàn hảo và tôi chấp nhận mình là ai. Chúng ta đều có khiếm khuyết của mình, hãy bằng lòng với sự không hoàn hảo đó để biết rằng bạn rất đẹp theo cách riêng của bạn", thông điệp cuối cùng gửi cho tất cả chúng ta.