TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Có hay không việc tòa không cho bị cáo Châu Thị Thu Nga khai “chạy" vào Quốc hội?

Trần Long (VTV8)Cập nhật 14:18 ngày 18/11/2017

VTV.vn - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có giải thích rõ ràng những vấn đề liên quan đến vụ Châu Thị Thu Nga đề nghị khai "chạy tiền để vào Quốc hội".

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (18/11), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 đối với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Có 54 đại biểu đăng ký chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Một nội dung được nhiều cử tri và đại biểu quốc hội quan tâm, tranh luận sôi nổi trong phiên chất vấn sáng nay (18/11) là tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, khiến người lao động bức xúc, trong khi các đơn khởi kiện của tổ chức công đoàn đều bị toà án trả lại. Trong phiên chất vấn sáng nay, nhiều vấn đề về chất lượng xét xử của ngành tòa án cũng được các đại biểu đặt câu hỏi đối với Chánh án tòa án nhân dân tối cao. Chánh án cũng đã có giải thích rõ ràng những vấn đề liên quan đến vụ Châu Thị Thu Nga đề nghị khai trước tòa việc "chạy tiền để vào Quốc hội". Đồng thời cũng cho biết thêm nhiều thông tin mới trong vụ án Trịnh Xuân Thanh .