TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Công an Đắk Lắk và Kon Tum phối hợp bắt đối tượng bắt cóc trẻ em

Nguyễn Hòa (ANTV)Cập nhật 09:47 ngày 16/12/2017

Sự việc vừa xảy ra tại trường mầm non Bông Sen ở buôn Cư Hriết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

VTV.vn - Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) truy bắt một đối tượng dùng hung khí bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc.

Khoảng 15h ngày 14/12, một đối tượng đã đến lớp chồi 1 rồi bắt cóc cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên Anh (SN 2014). Sự việc xảy ra đã khiến cho giáo viên trường mầm non Bông Sen (buôn Cư Hriết, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) và các bậc phụ huynh ở đây rất hoang mang. 

Lời kể của cô giáo Cao Thị Minh – Hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen 

Sau gần một tiếng đồng hồ đưa cháu Duyên Anh đi, đối tượng đã điện thoại cho chị Võ Yến Duyên là mẹ cháu bé và bảo chị Duyên đưa 100 triệu đồng sang tỉnh Kon Tum chuộc con về… Sau cuộc nói chuyện, chị Duyên đã đồng ý và trình báo lên Công an huyện Krông Búk. Qua xác minh, bước đầu xác định đối tượng bắt cóc cháu bé là Bùi Công Tuấn Bằng (SN 1981) ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Cuối năm 2015, chị Duyên và Bằng có tình cảm với nhau. Sau đó, chị Duyên đã đưa cháu Duyên Anh là con riêng của mình đến sống chung như vợ chồng với Bằng. Đến tháng 12/2016, do xảy ra mâu thuẫn nên hai người chia tay và chị Duyên đưa con về lại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk sinh sống.

Trong quá trình giải cứu, cháu bé được an toàn, đối tượng đã bị bắt, nhưng chị Duyên và một cán bộ Công an huyện Kông Búk đã bị đối tượng đâm, sau đó phải vào mổ cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Công an Đắk Lắk và Kon Tum phối hợp bắt đối tượng bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã cử một tổ công tác cùng chị Duyên đi trong đêm, sáng tới Kon Tum thì đối tượng liên tiếp thay đổi chỗ giao nhận khiến chúng tôi phải đi nhiều nơi và gặp nhiều khó khăn. Mãi tới sáng cả hai bên thống nhất được điểm giao nhận tại cây xăng huyện Đắk Hà thì chúng tôi lao vào ập bắt. Đối tượng đã dùng dao đâm chị Duyên và một cán bộ bị trọng thương, còn một cán bộ bị thương nhẹ. Sau đó chúng tôi đã tóm gọn được đối tượng", theo Đại tá Đõ Văn Xuyền – Trường Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện Bùi Công Tuấn Bằng đang được Công an huyện Krông Búk di lý về Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).