TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cuộc sống bình thường mới tại những quốc gia tiêm chủng nhanh

VTV8Cập nhật 20:21 ngày 07/06/2021

VTV.vn - Tại những nơi từng là điểm đen của đại dịch Covid-19 như Mỹ, châu Âu, cuộc sống của người dân đang dần trở lại bình thường, nhờ vào tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh.

Dịch bệnh chưa qua ở châu Âu. Hàng ngày vẫn có những người nhiễm mới. Nhưng vắc-xin đang giúp mở ra một trạng thái, một giai đoạn khác: giai đoạn học cách chung sống bình thường với dịch bệnh và tiêm vắc xin ở đây được xem là công cụ tạo miễn dịch nhanh nhất.

Nhiều hạn chế đã được dỡ bỏ dần ở các nước châu Âu. Còn từ 1/7 tới, người dân sẽ không chỉ tự do đi lại trong nước, mà cả trong khối, khi Chứng chỉ xanh kỹ thuật số về tiêm vắc-xin của EU chính thức có hiệu lực.

Tìm cách sống chung với COVID-19, thay vì suy nghĩ chờ đợi mọi thứ trôi qua hẳn, dịch bệnh được diệt trừ hoàn toàn, được xem là cách tiếp cận thực tế. Theo WHO, đại dịch COVID-19, cần ít nhất 70% người dân trên thế giới được tiêm chủng.

Virus vẫn biến đổi, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng tạm thời đến thời điểm này, vắc-xin vẫn cho thấy vai trò là lá chắn tích cực, và hiệu quả kể cả đối với những trường hợp lây lan do biến chủng virus mới trong thời gian qua.

Theo nhiều chuyên gia dịch tễ, COVID-19 sẽ không biến mất, căn bệnh này vẫn sẽ tồn tại và trở thành một loại bệnh dịch địa phương, một bệnh xảy ra thường xuyên với tỷ lệ có thể dự đoán được ở một vùng cụ thể, giống như bệnh cúm mùa ở Bắc Mỹ hoặc sốt rét ở châu Phi. Khi đó cũng không loại trừ trường hợp vắc-xin COVID-19 phải được tiêm nhắc lại hàng năm./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.