TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng bàn chuyện thu lại phí giữ xe bệnh viện

Thanh Nga, Đình Hiệp (VTV8)Cập nhật 08:39 ngày 24/11/2017

VTV.vn - Bỏ hay thu phí giữ xe ở các bệnh viện công là một trong rất nhiều nội dung thu hút sự quan tâm của người dân Đà Nẵng trong vài ba năm nay.

Sau 7 năm miễn phí, Đà Nẵng đang bàn tính chuyện thu lại phí giữ xe tại các bệnh viện công. Theo đó, từ năm 2011-2016, việc miễn phí tiền giữ xe cho các đối tượng đến khám và chữa bệnh tại các Bệnh viện công lập trên địa bàn Đà Nẵng được coi là một chủ trương nhân văn, góp phần giảm chi phí cho người dân đến thăm, khám chữa bệnh. Vì vậy, khi Đà Nẵng tính lại chuyện thu tiền phí giữ xe, đã có nhiều ý kiến không đồng thuận. Bởi họ cho rằng, mỗi năm ngân sách bỏ ra chưa đầy 5 tỷ đồng duy trì việc làm này, không đáng là bao so với nguồn thu trên chục ngàn tỷ đồng mỗi năm của thành phố.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Đà Nẵng nên tiến hành việc thu phí. Bởi đó là chia sẻ gánh nặng ngân sách với thành phố, và không nên bao cấp tất cả cho người dân. Đồng thời sử dụng nguồn thu này để sử dụng vào các phần chi có ích hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chọn một chính sách nhân văn hay chọn giải pháp không bao cấp vẫn phải chờ Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng biểu quyết tán đồng. Giả sử phương án thu phí được thông qua thì sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2018. Các cơ quan chức năng hiện cũng đã tham mưu cho thành phố chính sách miễn thu phí giữ xe cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ đang hưởng trợ cấp xã hội khi đi khám chữa bệnh.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.