TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng bắt hung thủ giết chết con gái rồi phi tang xác

CA Đà NẵngCập nhật 14:19 ngày 25/02/2019

VTV.vn -Tức giận vì con gái 8 tuổi khóc quấy, uống sữa vung vãi, Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) đã bóp cổ con gái ruột đến chết rồi phi tang xác tại cửa biển Thuận Phước

Hành vi này đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng điều tra, làm rõ vào sáng nay (25/2). Trước đó, ngày 24/2, CATP nhận được tin báo của gia đình nạn nhân ở Thái Bình về việc cháu gái bị mất tích khi vào Đà Nẵng lập nghiệp với cha. Xác minh thông tin, cơ quan điều tra phát hiện cháu bé đã bị chính cha của mình giết chết. Tuy nhiên, thời điểm này hung thủ đã bỏ trốn vào TP.HCM. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA bắt giữ Hời vào sáng ngày 25/2 tại bến xe, khi y vừa về lại Đà Nẵng. 

Tại cơ quan CA, Hời cho biết vợ chồng Hời khi ở Thái Bình có mâu thuẫn nên cả hai đã ly hôn vào tháng 4/2018. Toà án yêu cầu Hời nhận nuôi cháu bé gái nói trên. Thời điểm này, Hời mang cháu bé vào Đà Nẵng nuôi dưỡng vừa làm lao động kiếm sống. Đến ngày 1/2, do bực tức nhiều chuyện gia đình, thêm việc cháu bé quấy khóc liên tục khiến y nóng giận nên đã hành động máu lạnh. Hắn bóp cổ cháu bé cho đến chết rồi gói ghém xác nạn nhân vào bao tải, cất giữ trong phòng trọ. Đến ngày 4/2 (tức 30 Tết) đối tượng mang xác cháu bé lên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) ném xác xuống khu vực cửa biển. Sau gần 1 tháng sát hại, gia đình nạn nhân mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan CA. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CATP đã huy động các đơn vị nghiệp vụ quyết liệt vào cuộc điều tra và sau hơn 1 ngày đã bắt giữ được hung thủ. Hiện CA đang tiếp tục điều tra và truy tìm xác của cháu bé 8 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.