TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Cảnh báo đất bỏ hoang gây ô nhiễm môi trường

Ngọc Bích, Thế Phong, Lê Trang (VTV8)Cập nhật 21:47 ngày 14/04/2018

VTV.vn - Dự án mới dở dang, công trình xây dựng cũ phá dở; đất nền nhiều năm không xây dựng...tạo nên hàng vạn lô đất bị bỏ hoang, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Dù chính quyền địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh trang, xử lý ô nhiễm, song công tác rà soát, quản lý các lô đất trống tại Đà Nẵng vẫn là bài toán nan giải. Để xử lý các lô đất trống, nhiều năm qua các ngành chức năng của Đà Nẵng một mặt tập trung dọn dẹp xử lý, một mặt yêu cầu các chủ đầu tư dọn vệ sinh, bảo đảm mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, công tác quản lý các lô đất trống vẫn còn nhiều hạn chế do không xác định được chủ sở hữu. Nhiều quận, huyện phải tạm ứng hàng trăm triệu đồng để dọn dẹp vệ sinh, xây dựng rào che chắn, thế nhưng không thể thu hồi được kinh phí tạm ứng do chưa tìm ra chủ đất.

Ông Lê Trung Minh Tân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết: "Trước mắt sẽ vận động nhân dân phường Thanh Khê Đông không vứt rác, xà bần và sẽ làm việc với xí nghiệp môi trường quận Thanh Khê để họ duy trì, tăng cường tần suất vệ sinh 2 lần trên một tuần. Làm rào chắn bao che hết lại khu đất trống, vừa tạo cảnh quan và nhìn vào không thấy xà bần, và dân họ không đem rác đổ ra. Thành phố sẽ giao cho trung tâm phát triển quyền sử dụng đất để có phương án xử lý lô đất đó bằng cách đấu giá, để giao lại cho các cơ quan tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu thì thành phố bán lại, đất này là đất công cộng mà"

Những bãi đất hoang ngày càng xuất hiện nhiều; trong khi đó tình trạng đổ trộm xà bần, rác sinh hoạt vẫn chưa dứt. Mà không ai khác chính những hộ dân sống cạnh những bãi đất hoang, ngày đêm phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật do các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.