TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Doanh nhân cưỡng đoạt tài sản bị tuyên phạt 12 năm tù

Đăng KhôiCập nhật 20:46 ngày 24/11/2021

VTV.vn - Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với 1 doanh nhân dùng vũ lực, bắt ép con nợ trả số tiền được cho vay nặng lãi.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, bị cáo Thanh đã tổ chức cho vay nặng lãi, thậm chí còn sử dụng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ nếu con nợ không trả lãi đúng hạn.

Một trong những nạn nhân vay nặng lãi của chủ doanh nghiệp này là bà Đào Thị Mỹ Lệ. Ngày 8-8, khi quá hẹn nhưng không trả tiền, Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng, gọi xã hội đen đánh đập, buộc viết giấy nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, thậm chí ép người này viết giấy bán khu biệt thự và 3 lô đất lớn để trừ nợ và chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.

Khi hội đồng xét xử hỏi Đào Thị Như Lệ về các khoản nợ, Lệ xác nhận trước khi bị bắt đã nợ 1.300 tỷ đồng, trong đó vay bị cáo Thanh với lãi suất 5%/tháng, còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng từ 9 - 21%/tháng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, đã khởi tố bắt tạm giam 4 chủ nợ của Đào Thị Như Lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!