TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Dự kiến 28/2 có kết luận vụ nhà hàng in hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc

Ngọc Bích, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 09:13 ngày 27/02/2018

VTV.vn - Vừa tạm lắng tình trạng sử dụng chữ nước ngoài in trên bảng hiệu nhà hàng quán ăn thì mới đây, tại Đà Nẵng lại xuất hiện hóa đơn tính tiền được in toàn chữ Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại nhà hàng Siêu Hấp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng vào trưa ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết) đã khiến dư luận bất bình. Hóa đơn in chữ Trung Quốc, tính cho nhóm du khách đến từ tỉnh An Giang được lan truyền trên mạng xã hội. Chưa bàn đến nhà hàng có gian lận, đẩy giá quá mức hay không, chỉ cần nhìn hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc đã là vi phạm theo Nghị định số 51 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trước sức ép của dư luận, các ngành chức năng ở Đà Nẵng mới tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh này. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không có mặt chủ nhà hàng nên sự việc chưa được làm rõ.

Sự việc chỉ mới dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin một chiều từ phản ánh của khách qua trang mạng xã hội, nhưng lại không có đơn thư khiếu nại của khách hàng. Tuy nhiên, trong những ngày qua tác hại của nó đã thấy rõ khi không ít người lo lắng về sự tùy tiện này. Chi cục quản lý thị trường Đà Nẵng hiện đang yêu cầu chủ nhà hàng phải xuất trình giấy phép - điều kiện kinh doanh, cũng như lý giải việc sử dụng phiếu tính tiền bằng chữ Trung Quốc. Dự kiến 28/2 tới sẽ có kết luận chính thức về những vi phạm ở nhà hàng này.

Vào cuối năm 2013, gần 20 nhà hàng, khách sạn ven biển Đà Nẵng nằm trên tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) đã bị xử phạt vi phạm hành chính do các đơn vị sử dụng biển hiệu chỉ có tiếng nước ngoài. Nay sự việc tương tự lại xuất hiện cho thấy  các nhà hàng ở Đà Nẵng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài một cách tùy tiện, bất hợp pháp trong quá trình kinh doanh. 

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.