TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng

Tùng Lâm - Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 12:51 ngày 27/07/2020

VTV.vn-Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các Trung tâm Y tế quận huyện và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh, kiểm soát dịch bệnh.

Hai ca mắc COVID-19 là bệnh nân 416 và 418 tại TP Đà Nẵng đều có điểm chung là chưa rõ nguồn lây. Khi chưa xác định được nguồn lây F0 thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Cho đến thời điểm này, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các trung tâm Y tế quận huyện và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh, kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Trong đó, bệnh nhân 416 từng tiếp xúc với hơn 1.100 người. 288 người tiếp xúc gần đã được cách ly, xét nghiệm. Cả hai trường hợp bệnh nhân 416 và 418 chưa xác định nguồn lây nhiễm.

Thành phố Đà Nẵng hiện đã huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Đà Nẵng đã thành lập “Tổ COVID cộng đồng” nhằm theo dõi sức khỏe người dân khu vực bệnh nhân COVID-19 sinh sống. Thành viên của các tổ là những người dân sinh sống tại địa bàn đó. Các tổ tình nguyện sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát, đo thân nhiệt của từng người dân trong khu vực tổ được phân công theo dõi. Đồng thời “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền động viên người dân bình tĩnh, thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở… tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp phù hợp để xác định nguồn lây, không để bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.