TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: "Lỗ hổng" trong công tác phòng dịch

Đỗ Vinh - Đình Hiệp (VTV8)Cập nhật 15:35 ngày 18/08/2020

VTV.vn - Việc 3 người nhiễm Covid-19 trong một đám tang tại kiệt 160 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là lỗ hổng cần phải được khắc phục.

Tại kiệt 160 Trần Cao Vân thuộc tổ 29, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bị phong tỏa, lập vùng cách ly y tế sau khi phát hiện 3 người nhiễm Covid-19. Trước đó, tại khu vực này, từ ngày 12 đến ngày 14/8, gia đình 3 bệnh nhân 937, 938 và 939 tổ chức đám tang cho cụ bà sinh năm 1930. Được biết, cụ bà từng điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng từ giữa tháng 7 nhưng khi về nhà, bà vẫn chưa được xét nghiệm Covid-19. Tại đám tang này, 3 bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người và đã có hơn 110 người thuộc diện F1 phải đi cách ly.

Khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân có khoảng 300 hộ, 1.600 khẩu. Ngoài ra, trong khu vực này cũng có 1 chợ nhỏ với khoảng hơn 20 tiểu thương buôn bán. Ngay sau khi phát hiện 3 bệnh nhân nói trên, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm cả khu vực này. Riêng với 3 ca nhiễm Covid-19 tại một đám tang, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ ra nhiều lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch. Nếu không sớm chấn chỉnh ngay lập tức, chắc chắn số ca mắc mới trong cộng đồng sẽ tăng hơn nữa và cuộc chiến chống dịch Covid sẽ càng khó khăn gấp nhiều lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!