TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Ngành thương mại ký cam kết chống dịch Covid-19

Văn Chương, Đình QuốcCập nhật 08:38 ngày 13/09/2020

VTV.vn - Đà Nẵng triển khai ký cam kết phòng chống dịch trong trạng thái mới với các tổ chức kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... để kiểm soát dịch bệnh.

Sau khi Chính quyền thành phố Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội nhưng yêu cầu người dân không lơ là chủ quan, tiếp tục đề ra các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh nhất là những nơi tập trung đông người có nguy cơ lây bệnh cao, như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... Do vậy, việc tổ chức ký cam kết phòng chống dịch trong trạng thái mới đang được thành phố gấp rút triển khai.

Dù nới lỏng giãn cách được áp dụng tuy nhiên, mỗi người dân khi đi đến các trung tâm tâm thương mại, siêu thị hay chợ... đều phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm tra đo thân nhiệt, mang khẩu trang, sát khuẩn và đứng giãn cách 2m. Việc vệ sinh khử trùng, tiêu độc cũng được các tổ chức kinh doanh chú trọng. Đối với hệ thống chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã nâng mức cảnh giác cao hơn, ngoài giữ nguyên phân tần suất đi chợ, người dân vào chợ được phân luồng lối đi riêng và thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm nơi đông người.

Kể từ khi Đà Nẵng chuyển sang trạng thái mới, đến nay khoảng 80% tiểu thương đã mở cửa trở lại kinh doanh buôn bán, đặc biệt có hơn 3.600 tiểu thương đã ký bản cam kết và thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và sẵn sàng từ chối những khách hàng không thiện chí với công tác phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.