TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng tăng cường quản lý thị trường trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế

Đỗ Vinh, Đình HiệpCập nhật 17:39 ngày 10/06/2023

VTV.vn - Trong 1 tháng diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng liên tục kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú nhằm đảm bảo quyền lợi du khách.

Trong các dịp lễ hội thường xảy ra tình trạng nâng giá, kê giá, găm hàng thậm chí là ép du khách phải dùng dịch vụ cao bất thường. Tại thành phố Đà Nẵng, năm nay, Lễ hội pháo hoa quốc tế đã chính thức khai hội vào tối ngày 2 tháng 6 vừa qua. Ngoài khâu tổ chức, hậu cần, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ 389 vào cuộc nhằm đảm bảo không có tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, nâng giá, o ép khách hàng.

Sau 3 năm lễ hội pháo hoa quốc tế bị gián đoạn do dịch bệnh, lễ hội pháo hoa năm nay là cơ hội tốt nhằm thu hút du khách đến với thành phố biển Đà Nẵng. Để giữ thương hiệu Đà Nẵng thân thiện, mến khách, an toàn, trong suốt 1 tháng diễn ra lễ hội pháo hoa, lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở lưu trú. Riêng đối với các nhà hàng, lực lượng chức năng còn chú trọng quản lý an toàn thực phẩm. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng văn hóa thương mại.

Nhiều ngày qua, lực lượng quản lý thị trường rà soát, nhắc nhở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị lực lượng triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Công tác chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng được tăng cường. Những thông tin phản ảnh liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng, du khách được xử lý triệt để. Ngoài ra, lực lượng này còn theo dõi hoạt động bán vé pháo hoa, nhất là tình trạng nâng giá vé cao hơn giá vé niêm yết.

Đã tổ chức thành công 10 lần lễ hội pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng rất có kinh nghiệm trong công tác quản lý và quảng bá hình ảnh. Lễ hội pháo hoa lần thứ 11 năm nay, dự kiến sẽ có trên 1 triệu du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Đây thực sự là cơ hội tốt để Đà Nẵng – thành phố được mệnh danh là trung tâm lễ hội của khu vực kích cầu du lịch, kích cầu tiêu dùng, tăng nguồn thu nhập xã hội cho người dân Đà Nẵng. Cùng với các lực lượng chức năng khác, quản lý thị trường là nhân tố quan trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.