TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Cây di sản 100 năm tuổi bị chết khô

Thanh Ngọc, Trung Dũng (VTV5)Cập nhật 11:19 ngày 05/12/2017

VTV.vn - Một cây long não gần 100 tuổi tại khuôn viên Khu di tích lịch sử - văn hóa Biệt điện Bảo Đại (Đắk Lắk) đã chết khô sau 8 tháng chữa trị bệnh nấm.

Năm 2014, hai cây long não gần 100 tuổi tại khuôn viên Khu di tích lịch sử - văn hóa Biệt điện Bảo Đại (Đắk Lắk) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay một cây đã chết khô sau 8 tháng chữa trị bệnh nấm.

Vào khoảng tháng 8 năm 2016, cây long não này xuất hiện một số nhánh bị rụng lá, khô cành do nấm tấn công. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan bảo tàng, cũng như tránh lây lan bệnh, Công ty Môi trường đô thị tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành cắt bỏ những cành cây bị nấm bệnh. Đồng thời mời các chuyên gia về kiểm tra, chữa trị cho cây. Tuy nhiên, việc cứu chữa cho cây long não 100 tuổi đã không thành công.

Đắk Lắk: Cây di sản 100 năm tuổi bị chết khô - Ảnh 1.

Ngoài cây đã chết, hiện tại, trong Khu di tích lịch sử - văn hóa Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk vẫn còn một cây long não 100 tuổi (góc phải) . Cây cao gần 30 mét, đường kính thân khoảng 2,5 mét, nhiều cành to, dài, tán lá rộng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.