TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk gặp khó trong tái canh cà phê

Đức Hiếu (VTV8)Cập nhật 21:26 ngày 21/02/2021

VTV.vn - Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất vùng Tây Nguyên, với gần 210.000 ha, trong đó có khoảng 30% diện tích cây cà phê đã già cỗi và đang tiếp tục gia tăng.

Do đó, tái canh cà phê đang trở thành việc làm cấp bách để nâng cao chất lượng cà phê Đắk Lắk.

Thực tế hiện nay, nông dân rất khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi tái canh cà phê, do nhiều nguyên nhân như thủ tục vay vốn rườm rà, vốn vay cấp thành nhiều đợt, phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng… liên quan đến từng công việc trong từng giai đoạn thực hiện trồng tái canh.

Ngoài ra, để vay vốn còn phải có giấy xác nhận đủ điều kiện trồng tái canh, và buộc các nông hộ phải thế chấp tài sản bảo đảm là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi phần lớn diện tích cần tái canh hiện của các nông hộ là đất thuê của Nhà nước, trả tiền hằng năm, lại chưa có đăng ký tài sản là vườn cây cà phê nên việc đăng ký giao dịch bảo đảm không thực hiện được.

Cùng với đó, giá cả của một số loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng… đang tăng cao nên người dân cũng không mặn mà thực hiện tái canh trên diện tích cà phê bị nhổ bỏ, mà sẽ chuyển sang trồng loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.