TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông: Học sinh huyện Cư Jút phải đóng tiền...xây dựng nông thôn mới

Thanh Ngọc, Long Hiệp (VTV5)Cập nhật 10:00 ngày 11/10/2017

VTV.vn - Nhiều phụ huynh có con em theo học tại các trường từ Mầm non đến THCS tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông phản ánh các trường học thu tiền để xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân cho biết: Năm 2017, mỗi hộ dân ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông phải đóng góp xây dựng nông thôn mới số tiền hơn 800.000 đồng cho địa phương. Ngoài ra, những hộ có con đang học từ mầm non đến THCS còn nhận được thông báo từ nhà trường phải đóng thêm 400.000 đồng/1 học sinh cũng để xây dựng nông thôn mới. Điều này khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc.

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có hơn 2.800 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở. Ngoài những em học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo thì số học sinh trên địa bàn xã phải đóng số tiền 400.000 đồng là hơn 2.300 em. Đại diện các trường cho biết: trường chỉ thu hộ và sau khi thu xong sẽ chuyển toàn bộ số tiền này về UBND xã Nam Dong.

Dự kiến năm 2017 xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông sẽ về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, do một số tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí số 14 về trường học, nên chính quyền địa phương đã và đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm vận động người dân cùng chung tay đóng góp tiền của, công sức để hoàn thành tiêu chí về giáo dục. Từ đó, mới phát sinh việc huy động xây dựng nông thôn mới đối với cả phụ huynh học sinh.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho xe lưu thông miễn phí từ 7 giờ sáng ngày 26/4

VTV.vn - Dự án đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ sáng nay (26/4).