TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới gần 80 tỷ đồng

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 14:00 ngày 26/08/2017

VTV.vn - Nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn đang là vấn đề đang khiến cho nhiều xã lúng túng trong hướng giải quyết.

Theo thống kê đến thời điểm này, các xã xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên vẫn còn nợ gần 80 tỷ đồng tiền xây dựng cơ bản. Đây là số tiền mà các xã đã nợ do trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, phát triển văn hóa, giáo dục như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, kênh mương… So với cuối năm ngoái, tiền nợ đọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên đã giảm 30 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2016-2017, tỉnh Phú Yên đã phân bổ khoảng 186 tỉ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã để trả nợ xây dựng cơ bản. Ngoài ra, các địa phương cũng chủ động thực hiện nhiều giải pháp huy động đóng góp, tạo thêm nguồn thu ngân sách để trả nợ. Nhờ vậy, trong vòng một năm, nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên chỉ còn gần 80 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, Phú Yên có 31 xã được UBND tỉnh Phú Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35% tổng số xã trên địa bàn tỉnh.