TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dân tái định cư chưa được an cư

Anh Phương, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 09:05 ngày 20/08/2018

VTV.vn - Sau gần 10 năm, hơn 1 nửa số hộ dân ở khu tái định cư của dự án "Xây dựng khu tái định cư vùng Lim, thôn Chầm" lần lượt trở về. Đâu là nguyên nhân?

Năm 2009, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án "Xây dựng khu tái định cư vùng Lim, thôn Chầm" tái định cư (TĐC) cho 60 hộ dân nghèo, thiếu đất sản xuất của phường Hương Hồ, với kinh phí gần 8 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trăn trở của gần 30 hộ dân còn bám trụ tại khu tái định cư trên là không có đất sản xuất, hơn 1 nửa số hộ ban đầu đành phải quay trở lại nơi ở cũ để kiếm kế sinh nhai. Bỏ lại đằng sau là những căn nhà đã được xây dựng hoàn thiện cùng với giấc mơ đổi đời ở vùng đất mới.

Ngoài thiếu đất sản xuất cấp cho người dân thì dự án khu TĐC vùng Lim còn lãng phí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trước khi người dân đến ở, dự án đã triển khai xây dựng 1 nhà mẫu giáo bán trú phục vụ cho 20-25 em; 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và một dãy 3 phòng học cho 3 lớp ghép bậc Tiểu học. Nhưng đến nay, tất cả đều phải bỏ hoang và ngày càng xuống cấp qua mỗi mùa mưa nắng.

Lý do nằm ở nghịch lý dân tái định cư nhưng lại thiếu đất sản xuất. Và phần đất - đúng ra để cấp cho người dân TĐC thì lại bị cấp trùng lên diện tích đất của một đơn vị khác. Những căn nhà đang phải khóa trái cửa. Trường lớp xây xong cũng không có học sinh. Không biết đến khi nào sự phát triển và niềm hy vọng mới đến với khu TĐC này như ý tưởng ban đầu? Chỉ biết nếu tiếp tục để tình trạng người dân thiếu đất sản xuất như hiện nay, thì trong một tương lai không xa Khu TĐC Lim sẽ có nguy cơ bị xóa sổ sau 10 năm thành lập. 

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.