TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đập thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc bắt đầu hoạt động vào tháng 7

VTV8Cập nhật 15:52 ngày 28/06/2021

VTV.vn - Hai máy phát điện 1 triệu kilowatt tại đập thủy điện Bạch Hạc Than, đập thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp, sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 7/2021.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, đập thủy điện Bạch Hạc Than (Baihetan) ở Trung Quốc đã bắt đầu tích nước để chuẩn bị phát điện vào tháng 7.

Ước tính đập thủy điện Bạch Hạc Than có thể sản xuất 62 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm, gấp 15 lần năng lực của đập Hoover tại Mỹ.

Bạch Hạc Than là đập thủy điện khổng lồ được xây dựng trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử ở tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Đập là một đập vòm cong cao 277 mét với độ cao đỉnh là 827 mét. Chiều rộng của đập là 72 mét ở chân đế và 13 mét ở đỉnh.

Bất chấp những khó khăn về mặt kỹ thuật do địa hình xa xôi và hiểm trở, đập thủy điện Bạch Hạc Than chỉ mất 4 năm để xây dựng, với 8 triệu mét khối bê tông và tiêu tốn tới 170 tỉ nhân dân tệ (tương đương 26,1 tỉ USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!