TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Dạy kỹ năng sống trong học đường

Diệu Quỳnh, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 10:26 ngày 27/10/2018

VTV.vn -Các đơn vị trường học ngày càng chú trọng tới công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Hướng đi mới trong giáo dục là tạo ra những công dân tiên tiến.

Khi Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" được triển khai và hưởng ứng mạnh mẽ trong các cấp học, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, các đơn vị trường học ngày càng chú trọng tới công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Giáo dục kỹ năng sống tuy không bố trí thành một môn học riêng nhưng được lồng ghép giáo dục mọi lúc, mọi nơi khi có điều kiện, cơ hội phù hợp. 

Kỹ năng đã được lồng ghép vào chương trình học từ nhiều năm nay, như giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, giáo dục pháp luật, sức khỏe sinh sản vị thành niên… Tuy vậy, các bậc phụ huynh thời nay còn muốn con mình được rèn luyện kỹ năng sống nhiều hơn thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế do các trung tâm dạy kỹ năng sống tổ chức.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa kỹ năng sống là "Khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày". Rèn luyện kỹ năng sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ tạo những hành trang hữu ích cho các công dân trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.