TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đề án Sữa học đường cần tính toán hợp lý

Thanh Nga, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 21:50 ngày 08/12/2017

VTV.vn - Đề án "Sữa học đường" sẽ chính thức triển khai vào năm 2018. Thế nhưng, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần tính toán để khi Đề án triển khai hợp lý hơn.

Với Đề án sữa học đường ai cũng thừa nhận tính nhân văn của nó. Đây là cơ hội cho trẻ tiếp cận nguồn dinh dưỡng quý giá- sữa. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải dùng một loại sữa nào đó cho toàn bộ các bé là điều chưa làm an lòng phụ huynh.

Hiện vẫn có một số điểm trường tư thục chưa mặn mà với đề án này. Lý do nhà trường đưa ra là do phụ huynh không an tâm về việc chọn loại sữa cho trẻ dùng. Song dường như có một vấn đề tế nhị hơn trong câu chuyện này.

Vì chủ trương cho rằng sữa cũng nằm trong diện tính toán định lượng dinh dưỡng, nên Đề án sữa thực hiện thu trực tiếp vào tiền ăn mà phụ huynh phải đóng; nên nhiều ý kiến cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc tính định lượng dinh dưỡng cho trẻ.

Đó là chưa kể, việc các cháu học tuần 6 ngày, trong khi đề án chỉ hỗ trợ 5 ngày/ tuần, thì số lượng sữa dùng cho ngày thứ 6 được tính toán như thế nào? Đề án sữa học đường nhằm giúp 100% trẻ em được uống sữa. Song với tất cả những vướng mắc vừa đề cập, các nhà quản lý cũng cần tính toán lại để khi Đề án được triển khai đồng bộ đạt kết quả cao nhất./.