TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh bên dãy Hoành Sơn, Quảng Bình

Thúy Hà, Gia Bình (VTV8)Cập nhật 13:50 ngày 23/02/2018

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Bình, sát bên dãy núi Hoành Sơn - một phần của dải Trường Sơn hùng vĩ là đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nằm trong cụm di tích, danh thắng Đèo Ngang.

Nằm sát dưới chân núi Đèo Ngang thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nơi thờ tự một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Liễu Hạnh, tương truyền là công chúa thứ hai của Ngọc Hoàng có tên là Quỳnh Hoa, là người mẹ cai quản vùng trời, vị thánh mẫu đứng đầu hệ thống Tam Phủ, Tứ Phủ thờ đạo Mẫu của người Việt. Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh nằm bên dãy Hoành Sơn cũng là nơi ghi dấu cho sự tích giáng trần của bà tại đây.

Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh có tổng diện tích gần 350 m². Từ ngoài vào trong là cổng đền, bức bình phong, cổng tam quan, hai trụ đầu lân trước điện thờ, đền Tiền, đền Hậu được xây dựng bằng đá, gạch, vôi. Hằng năm, Ban quản lý di tích đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đều chú trọng lưu giữ và tôn tạo các hình tượng tại đền như tứ linh, tứ thủ, tứ quý, đó là những biểu tượng gắn liền với tư tưởng và ước mơ, hoài vọng tốt đẹp của người Việt xưa, để du khách sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về cội nguồn, mà trong đó người mẹ là một biểu tượng mong muốn con người luôn hướng đến sức khỏe, tài lộc.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử nhưng đến hôm nay, ngôi đền nằm dưới chân núi Hoành Sơn vẫn bảo lưu được những giá trị văn hóa của dân tộc và được nhiều du khách thập phương đến tham quan và chiêm bái, nhằm thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, giáo dục con người hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.