TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Điểm "nóng" sốt xuất huyết tại Điện Bàn, Quảng Nam

Diệu Quỳnh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 15:57 ngày 31/10/2018

VTV.vn - 100% các xã phường thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam hiện đều có người mắc bệnh sốt xuất huyết, chiếm hơn một nửa số ca mắc của toàn tỉnh Quảng Nam.

Chỉ riêng trong tháng 10, bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tại thị xã Điện Bàn đã khám và điều trị cho 350 ca bệnh sốt xuất huyết, trong khi số trường hợp mắc bệnh này trong cả quý 1 và 2 chỉ có 82 ca. Sốt xuất huyết gia tăng đột biến khiến bệnh viện phải kê thêm giường ra hành lang, nhiều bệnh nhân phải nằm chung giường.

Điện Bàn hiện có hơn 1 ngàn 1 trăm người bị sốt xuất huyết, tăng 8,2% so cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến trên 55% số ca mắc trên toàn tỉnh Quảng Nam. Toàn bộ 20/20 xã, phường đều có người mắc sốt xuất huyết; trong đó một số địa phương có tỷ lệ cao như: Điện Thọ, Điện Ngọc, Điện Hòa…

Những chai lọ, chum vại hay các vật dụng chứa nước không cần thiết như thế này cho thấy người dân vẫn còn rất chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết. Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này không thể chỉ dựa vào các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh do ngành chức năng phát động mà cần có sự ý thức cao của người dân trong vùng dịch. 

Sắp tới sẽ có 2 đợt cao điểm diệt bọ gậy và phun hóa chất trên diện rộng tại Điện Bàn, song hành với đó, các đội tuyên truyền lưu độngcũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nhân dân phòng chống sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!