TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Diễn biến dịch COVID-19 tại Châu Âu

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 16:13 ngày 27/08/2020

VTV.vn - Thêm 2 trường hợp tại Bỉ và Hà Lan được xác nhận tái nhiễm COVID-19 sau khi khỏi bệnh. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng miễn dịch ở người bệnh với virus SARS-CoV-2

2 trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 ở châu Âu tại Bỉ và Hà Lan là: một phụ nữ Bỉ đã nhiễm COVID-19 lần đầu hồi tháng 3, sau đó tái nhiễm vào tháng 6. Tại Hà Lan, Viện Y tế Cộng đồng nước này cũng phát hiện một trường hợp tái nhiễm ở một người lớn tuổi bị suy giảm hệ miễn dịch, đồng thời khẳng định đây là khả năng nằm trong dự đoán của giới khoa học tại Hà Lan.

Một số nhà khoa học giải thích rằng trong những trường hợp bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng tương đối nhẹ, cơ thể có lẽ chưa tạo ra đủ kháng thể để ngăn việc tái nhiễm, mặc dù khả năng chống lại bệnh tật đã tăng lên.

- Bộ Y tế Nga cho biết đã đăng ký cho vaccine ngừa COVID-19 ở dạng đông khô-bột pha chế dung dịch tiêm bắp. Vaccine có tên gọi "Gam-Covid-vac-Lio" do Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học quốc gia mang tên N.F.Gamalei phát triển. Việc đăng ký đã được tiến hành dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, trong đó thuốc cho thấy hiệu quả và an toàn ở các tình nguyện viên.

Trước đó, Nga cũng đã cho phép cho Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học quốc gia mang tên N.F. Gamalei tiến hành thử nghiệm lâm sàng sau khi đăng ký vaccine Gam-Covid-Vac ngừa COVID-19 (tên thương mại là Sputnik V)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.