TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Định hướng nghề cho học sinh ngay đầu cấp THPT - Con đường hướng nghiệp cần thiết

Xuân Hòa, Quốc PhươngCập nhật 17:30 ngày 17/08/2017

VTV.vn - Định hướng nghề nghiệp từ đầu cấp THPT là việc làm cần thiết để chọn con đường hướng nghiệp đúng đắn phù hợp với năng lực, nhu cầu thực tế và sở trường mỗi học sinh.

Đối với những học sinh chọn theo học hệ trung cấp của các trường Cao Đẳng, các em có 2 năm rưỡi để tốt nghiệp trung cấp nghề và thêm nửa năm học để có bằng tốt nghiệp THPT. Từ đây, các em có thể tiếp tục học lên cao đẳng nghề hoặc thi đại học tùy theo sức học của mình. Như vậy, học sinh hệ trung cấp nghề tiết kiệm được thời gian học nhờ định hướng nghề nghiệp tốt.

Một ví dụ tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế. Theo học hệ trung cấp B, các em được đào tạo song song chương trình THPT và trung cấp nghề. Đồng thơi, trong quá trình học, các em được tham quan các cơ sở làm việc để lựa chọn ngành nghề mình yêu thích. Đó cũng là những cơ sở có học sinh, sinh viên trước đây của nhà trường đang làm việc. Sau những buổi đi tham quan chọn nghề tại các doanh nghiệp, các em lớp 10 có xu hướng chọn các nghề như: sửa chữa ô tô, điện kỹ thuật, điện lạnh và công nghệ thông tin. Đây cũng đang là các ngành nghề cần nhân lực chất lượng cao trong hơn 10 năm tới. Việc định hướng nghề và nhận diện năng lực sức học sẽ giúp học sinh trung cấp nghề xây dựng giấc mơ nghề nghiệp ngay từ đầu cấp trung học phổ thông.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.