TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân bức xúc về thu phí lễ hội đâm trâu ở Thừa Thiên Huế

Minh Thục, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 09:43 ngày 01/09/2018

VTV.vn - Người dân xã Hồng Tiến (Hương Trà, Thừa Thiên Huế) bức xúc khi địa phương thu mỗi hộ dân 300 nghìn đồng để tổ chức lễ hội đâm trâu.

Để chuẩn bị cho lễ hội đâm trâu dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 sắp đến, ngay từ đầu tháng 4 năm nay, xã Hồng Tiến đã có chủ trương thu mỗi dân 300 nghìn đồng. Tính đến trước thời điểm vụ việc được phát hiện, đã có hơn 70 hộ dân ở Hồng Tiến đóng tiền để tổ chức lễ hội. Bình quân mỗi hộ đóng từ 150 đến 300 nghìn đồng, với tổng số tiền thu được hơn 21 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, ngoài chưa tạo được sự đồng thuận cao trong việc thu tiền của người dân, việc tổ chức lễ hội đâm trâu tại xã Hồng Tiến còn vi phạm một số quy định hiện hành nên gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục Văn hóa Cơ sở đã có công văn gửi Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sớm xác minh, làm rõ sự việc. Lãnh đạo thị xã Hương Trà cũng đã nhanh chóng vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng thu phí và tổ chức lễ hội tuân theo đúng quy định. Hiện xã Hồng Tiến đã họp với già làng, trưởng bản tạm dừng lễ hội đâm trâu và tiến hành trả lại tiền cho người dân.

Mặc dù đến thời điểm này, những sai phạm ở xã Hồng Tiến liên quan đến việc tổ chức lễ hội đâm trâu cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, qua vụ việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề lạm thu phí và quản lý lễ hội ở các địa phương hiện nay.